Ngụy trang ma túy trong thùng quà đi thăm người ốm
Do nghiện ma túy lâu năm nên Trần Huy Ngọc gọi điện nhờ Trần Ngọc Thành mua hộ 10 gói ma túy hồng phiến để sử dụng và bán lại kiếm lời. Sau khi mua được “hàng”, Thành ngụy trang ma túy trong thùng quà đi thăm người ốm rồi gửi theo xe buýt cho Ngọc.
Tinh vi hơn, để che giấu nguồn tiền mua bán ma túy, Thành đóng giả người nhà bệnh nhân cần tiền lo thuốc thang nên nhờ một điều dưỡng tại bệnh viện cho mượn tài khoản ngân hàng để Ngọc chuyển tiền “hàng”.
Ngày 10-12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm trực tuyến đối với bị cáo Trần Ngọc Thành (1990, trú xã An Châu, Nghệ An) và Trần Huy Ngọc (1983, trú xã Đức Châu, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo nội dung vụ án, đầu tháng 4-2024, Trần Ngọc Thành và Trần Huy Ngọc gặp và quen biết nhau. Ngày 29-10-2024, Ngọc gọi điện nhờ Thành mua hộ 10 gói ma túy hồng phiến, Thành nhận lời. Do trước đó Thành biết một người phụ nữ ở huyện Quế Phong (cũ) có bán ma túy nên đặt vấn đề mua hồng phiến. Sau khi nghe bên bán báo giá 40 triệu đồng, Thành gọi điện cho Ngọc, nâng giá lên thành 50 triệu đồng.
Ngay trong ngày hôm đó, Thành bắt xe đi lấy “hàng”. Dù ở gần nhau nhưng Thành không trực tiếp giao “hàng” cho Ngọc mà bọc ma túy vào hộp các-tông rồi đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An với lý do đi thăm người ốm để ngụy trang. Đến bệnh viện không lâu, Thành đưa gói hàng ra gửi xe buýt để Ngọc nhận ở khu vực Diễn Châu.
Đến 10 giờ ngày 30-10, sau khi nhận được “hàng” từ nhà xe, Ngọc đưa về nhà lấy một ít ra sử dụng, còn lại cất giấu để bán dần. Tại bệnh viện, Thành lấy lý do không sử dụng tài khoản ngân hàng và cần tiền chi tiêu nên đã nhờ tài khoản của một điều dưỡng để cho Ngọc chuyển 50 triệu đồng.
Chiều 6-11-2024, tổ công tác Công an huyện Diễn Châu (cũ) đến nhà Ngọc để làm việc liên quan đến cai nghiện ma túy bắt buộc thì phát hiện Ngọc thả 1 lọ nhựa chứa nhiều viên ma túy nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tang vật của vụ án là hơn 209g ma túy. Sau khi biết Ngọc bị bắt, Thành bỏ trốn vào tỉnh Lâm Đồng đến đầu tháng 10-2025, Thành trở về địa phương và bị Công an bắt giữ.
Tại phiên tòa, hai bị cáo Trần Ngọc Thành và Trần Huy Ngọc đã thừa nhận hành vi phạm tội. Thành khai nhận, do hám lợi nên khi được đặt vấn đề mua bán ma túy, Thành đã liên hệ với người phụ nữ quen biết trước đó để hỏi mua và hưởng lợi 10 triệu đồng. Cũng theo khai nhận của bị cáo Thành, do bị cáo biết người phụ nữ ở miền núi bán ma túy nên đặt vấn đề mua và đây là giao dịch lần đầu tiên giữa Thành và Ngọc.
Bị cáo Thành đã từng 4 lần ngồi tù về các tội danh khác nhau, như: “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”; “Vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”; “Trộm cắp tài sản”; “Mua bán trái phép chất ma túy” và 1 lần lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dưỡng về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Còn bị cáo Trần Huy Ngọc khai nhận, bản thân nghiện ma túy, từng 1 lần ngồi tù và có 3 tiền sự.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội. Mặc dù đã nhiều lần vi phạm pháp luật nhưng cả hai bị cáo không lấy đó làm bài học tu dưỡng bản thân, sửa chữa lỗi lầm. Các bị cáo có nhân thân xấu, cần có mức án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trần Ngọc Thành và Trần Huy Ngọc cùng mức án 20 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
DƯƠNG HÓA
Dòng sự kiện:Trước vành móng ngựa
TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng
Chủ nhà trẻ "Con cưng" lãnh án do hành hạ trẻ em
Cựu phó giám đốc ngân hàng câu kết với em ruột lập hồ sơ vay vốn khống, lừa đảo hơn 35 tỷ đồng
Cựu nữ tiếp viên hàng không cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp bị đề nghị mức án tới 5 năm 6 tháng tù
Y án nhóm thuê nhà côn đồ













